Đường dẫn truy cập

Một số cư dân gần nhà máy điện hạt nhân Fukushima trở về nhà


Bà Kimiko Koyama, dân trong vùng Tamura, Fukushima, trở về nhà sau khi di tản khỏi nơi này từ sau trận sóng thần năm 2011.
Bà Kimiko Koyama, dân trong vùng Tamura, Fukushima, trở về nhà sau khi di tản khỏi nơi này từ sau trận sóng thần năm 2011.
Nhật Bản đã dỡ bỏ một lệnh di tản tại một khu vực nhỏ gần nhà máy điện hạt nhân Fukushima, mở đường cho cư dân trở về nhà lần đầu tiên kể từ khi một trận sóng thần ập vào vùng này trong năm 2011.

Quyết định có hiệu lực ngày hôm nay cho phép 357 người trở về khu vực Miyakoji thuộc Tamura, sau khi chính phủ cho biết phóng xạ đã hạ thấp tới mức đủ để cư dân có thể trở về.

Khu vực này nằm trong đất liền cách nhà máy khoảng 20 kilômét, nơi một trận động đất gây nên sóng thần đã làm tan chảy 3 lò phản ứng hạt nhân.

Tai họa này đã khiến hơn 100.000 người phải rời khỏi khu vực này. Nhiều người vẫn còn sống trong những nơi tạm trú.

Các kỹ sư nói phải mất ít nhất 4 thập niên để tháo gỡ hoàn toàn nhà máy.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG