Đường dẫn truy cập

Lụt lội giết chết 75 người ở Nepal và Ấn Độ


Mưa mùa hàng năm ở Nam Á, từ tháng 7 đến tháng 9, thường gây ra những vụ chết chóc.
Mưa mùa hàng năm ở Nam Á, từ tháng 7 đến tháng 9, thường gây ra những vụ chết chóc.

Lụt lội và đất chuồi do mưa lớn gây ra đã giết chết hơn 75 người ở Nepal và Ấn Độ trong vài ngày qua.

Bộ Nội vụ Nepal hôm nay nói rằng ít nhất 53 người thiệt mạng ở miền tây và còn 75 người mất tích.

Các giới chức cũng cho biết đường sá bị ngập nước và những vụ đất sạt lở làm cho nhân viên cứu hộ không thể tới giúp dân chúng ở các làng vùng sâu. Họ cho biết có hàng vạn người lâm cảnh màn trời chiếu đất.

Giới hữu trách ở lân bang Ấn Độ nói rằng mưa lớn đã gây tử vong cho ít nhất 24 người ở tiểu bang Uttarakhand từ hôm thứ sáu.

Mưa mùa hàng năm ở Nam Á, từ tháng 7 đến tháng 9, thường gây ra những vụ chết chóc.

Hồi cuối tháng 7, mưa lớn ở miền tây Ấn Độ đã làm cho các ngôi làng bị chìm trong đất đá vì núi sạt lở, gây tử vong cho hơn 100 người.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG