Đường dẫn truy cập

LHQ: Giao tranh lớn sắp bùng nổ ở Somalia


Một cảnh sát người Uganda phục vụ với Phái bộ của Liên hiệp Phi châu trong đơn vị cảnh sát được thành lập đầu tiên của Somalia, đứng trên chiếc xe thiết giáp tại một trạm cảnh sát trong thủ đô Mogadishu
Một cảnh sát người Uganda phục vụ với Phái bộ của Liên hiệp Phi châu trong đơn vị cảnh sát được thành lập đầu tiên của Somalia, đứng trên chiếc xe thiết giáp tại một trạm cảnh sát trong thủ đô Mogadishu
Một giới chức Liên Hiệp Quốc đặc trách các dịch vụ nhân đạo cho Somalia nói trận chiến để giành quyền kiểm soát cứ địa lớn nhất còn lại của nhóm al-Shabab có dấu hiệu xảy ra “bất cứ lúc nào.”

Trong một thông báo hôm thứ Ba, giới chức Liên Hiệp Quốc Mark Bowden nói ông “hết sức quan tâm” về những tin nhận được, báo cáo các ca thương vong nơi thường dân tại cảng Kismayo gây ra bởi các vụ không kích và đạn pháo kích của hải quân. Ông kêu gọi tất cả các bên hãy giảm thiểu hậu quả của tranh chấp đối với thường dân.

Một số quốc gia châu Phi có binh sĩ trú đóng tại Somalia để chiến đấu chống nhóm al-Shabab có liên hệ với al-Qaida.

Thứ Bảy tuần trước, một chiến hạm hải quân không rõ tung tích đã nã súng bắn vào Kismayo làm 3 người thiệt mạng và 4 người khác bị thương.

Người đứng đầu Văn phòng Nhân đạo của Liên Hiệp Quốc tại Somalia nói thường dân có thể bị kẹt trong cuộc tranh chấp này.

Kismayo là cứ địa quan trọng nhất về mặt chiến lược đối với al-Shabab. Cảng này cho nhóm al-Shabab được tiếp cận với biển. Al-Shabab có nhiều trại huấn luyện trong một khu rừng rộng lớn nằm về phía nam của Kismayo.

Tháng 6 vừa qua, Thủ tướng Kenya Raila Odinga nói quân đội Kenya hy vọng sẽ chiếm Kismayo trước tháng 8 năm nay.

Binh sĩ của Liên Hiệp Châu Phi và chính phủ Somalia trong năm nay đã đạt nhiều thắng lợi chống lại nhóm al-Shabab.

Trước đây có lúc al-Shabab kiểm soát phần lớn khu vực nam và trung bộ Somalia. Lực lượng Kenya và Ethiopia cũng đang có mặt tại Somalia để chiến đấu chống tổ chức al-Shabab.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG