Đường dẫn truy cập

Dân Mali biểu tình yêu cầu tái lập hòa bình, trật tự


Những người Mali biểu tình cầm biểu ngữ với hàng chữ "Hãy ngăn chặn những người Hồi giáo không yêu hòa bình" và "chúng tôi thà chết chứ không để Mali bị phân chia"
Những người Mali biểu tình cầm biểu ngữ với hàng chữ "Hãy ngăn chặn những người Hồi giáo không yêu hòa bình" và "chúng tôi thà chết chứ không để Mali bị phân chia"
Hàng chục ngàn người tụ họp tại sân vận động trong thủ đô Bamako của Mali hôm Chủ nhật yêu cầu chính phủ hành động để tái lập quyền kiểm soát miền bắc nước này và phục hồi hòa bình cho quốc gia Tây Phi này.

Nhiều người Mali tố cáo các nhà lãnh đạo lâm thời lo tranh cãi những chuyện nhỏ nhặt nội bộ, vì vậy các nhóm Hồi giáo đã có thể chiếm giữ miền bắc.

Trong khi đó các nhóm này đang mưu tìm cách áp đặt luật Hồi giáo khắc khe trong những vùng họ chiếm được. Tuần trước các nhóm Hồi giáo này đã gây phẩn nộ vì chặt bàn tay của một người bị nghi là ăn trộm.

Cộng đồng Kinh tế các nước Tây Phi, ECOWAS, tuyên bố sẵn sàng triển khai khoảng 3.000 binh sĩ để giúp phục hồi quyền cai trị hợp pháp ở miền bắc Mali.

Tổng thống lâm thời của Mali, ông Dioncounda Traore, nói rằng ông sẽ đưa ra lời yêu cầu một khi chính phủ đoàn kết dân tộc được thành lập.

Thủ tướng lâm thời của Mali, ông Cheick Modibo Diarra lên nắm quyền lãnh đạo hồi tháng Tư, cho đến khi nào một chính phủ với các thành phần đại diện cho đất nước được bầu lên. Nhưng giờ đây ông không chịu rời khỏi chức vụ và bị tố cáo là đã ngăn chặn việc thành lập một chính phủ đoàn kết dân tộc.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG