Đường dẫn truy cập

Hoa Kỳ muốn ông Gadhafi rời bỏ quyền lực, đất nước


Ngoại trưởng nói Hoa Kỳ đã nói rõ muốn có một ngưng bắn và muốn các lực lượng của ông Gadhafi rút khỏi các vị trí mà họ đã tiến vào bằng vũ lực
Ngoại trưởng nói Hoa Kỳ đã nói rõ muốn có một ngưng bắn và muốn các lực lượng của ông Gadhafi rút khỏi các vị trí mà họ đã tiến vào bằng vũ lực

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton tuyên bố Hoa Kỳ muốn nhà lãnh đạo Moammar Gadhafi của Libya từ bỏ quyền lực và rời Libya.

Bà nói với các nhà báo hôm thứ Hai rằng Hoa Kỳ đã nói rõ muốn có một ngưng bắn và muốn các lực lượng của ông Gadhafi rút khỏi các vị trí mà họ đã tiến vào bằng vũ lực.

Bà nói các dịch vụ cơ bản như điện nước cần được tái lập ở những vùng mà lực lượng của ông Gadhafi đánh chiếm và các tổ chức nhân đạo cần được đến tận nơi để giúp đỡ nhân dân Libya.

Bà khẳng định đó là những điều kiện không thể mặc cả.

Ngoại trưởng Clinton nói rằng Hoa Kỳ đang chờ kết quả của phái bộ Liên hiệp châu Phi đang công tác tại Libya.

Phái bộ này hôm thứ Hai đã gặp lãnh đạo phe nổi dậy ở thành phố Benghazi để trình bày một kế hoạch ngưng bắn mà phái bộ nói rằng đã được ông Gadhafi chấp nhận.

Phe nổi dậy đã bác kế hoạch này vì không có mục ông Gadhafi ra đi.

Tại Washington hôm thứ Hai, Tổng thống Obama có cuộc họp kín về Libya với các giới chức cao cấp.

Đường dẫn liên quan

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG