Đường dẫn truy cập

TT Nam Phi tới Libya điều giải thỏa thuận ngưng bắn


Tổng thư ký Rasmussen nói rằng NATO sẽ tiếp tục không kích cho tới khi nào mọi cuộc tấn công thường dân chấm dứt
Tổng thư ký Rasmussen nói rằng NATO sẽ tiếp tục không kích cho tới khi nào mọi cuộc tấn công thường dân chấm dứt

Tổng thống Nam Phi Jacob Zuma sẽ đến Libya ngày hôm nay để tìm cách điều giải một thỏa thuận ngưng bắn giữa các lực lực lượng trung thành với nhà lãnh đạo Moammar Gadhafi và phe nổi dậy đang hô hào ông này từ chức.

Ông Zuma sẽ nhân danh Liên hiệp châu Phi đến thủ đô Tripoli trong chuyến công du thứ hai tới Libya kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu.

Cũng ngày hôm nay, Tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen nói rằng chiến dịch quân sự ở Libya đang đạt được mục tiêu, và rằng 'chế độ khủng bố' của ông Gadhafi sắp cáo chung.

Các lực lượng NATO dã tiến hành gần hai tháng không kích theo một nghị quyết của Hội đồng Bảo an LHQ nhằm bảo vệ dân thường trước các cuộc tấn công.

Phát biểu tại một diễn đàn của NATO tại Bulgaria, ông Rasmussen nói rằng các cuộc không kích đã làm suy yếu nghiêm trọng khả năng sát thương thường dân của ông Gadhafi, nhưng cho biết NATO sẽ tiếp tục không kích cho tới khi nào mọi cuộc tấn công thường dân chấm dứt.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG