Đường dẫn truy cập

Một loạt các vụ nổ mới làm rung chuyển thủ đô Libya


Dân chúng Libya vây quanh một chiếc xe bị phá hủy sau vụ nổ tại khách sạn Tibesti ở Benghazi, ngày 1/6/2011
Dân chúng Libya vây quanh một chiếc xe bị phá hủy sau vụ nổ tại khách sạn Tibesti ở Benghazi, ngày 1/6/2011

Nhiều vụ nổ đã làm rung chuyển thủ đô Tripoli của Libya sáng sớm ngày hôm nay.

Hiện chưa rõ liệu có thương vong nào hay không.

Trong vài đêm qua, các chiến đấu cơ của NATO đã thả bom vào các mục tiêu ở Tripoli, gồm cả tư dinh và tòa nhà chỉ huy của lãnh đạo Moammar Gadhafi.

Rất hiếm khi nhìn thấy ông Gadhafi xuất hiện trước công chúng kể từ cuộc không kích của NATO làm một người con trai của ông thiệt mạng hồi tháng Tư.

Trong khi đó, một phụ nữ Libya tự nhận bị một đám binh sĩ trung thành với ông Gadhafi cưỡng hiếp đã bị trục xuất khỏi Qatar ngày hôm qua về lại Benghazi, là cứ địa của phe nổi dậy ở miền đông.

Các giới chức của cơ quan tị nạn Liên Hiệp Quốc cho hay bà Imad al-Obeidi đang chờ đợi được định cư theo diện tị nạn và Cao Ủy Tị nan Liên Hiệp Quốc đang trong quá trình chuẩn bị giấy tờ để bà chuyển từ Qatarsang một nước thứ ba.

Các giới chức nói rằng việc trục xuất bà al-Obeidi là trái với luật pháp quốc tế.

Người phát ngôn Bộ ngoại giao Hoa Kỳ nói rằng Hoa Kỳ lo ngại về sự an toàn của bà al-Obeidi và đã có hành động để bảo đảm rằng bà tìm được nơi 'tị nạn một cách phù hợp'.

Ông Toner nói rằng các giới chức Hoa Kỳ đã nói chuyện với bà trong vài ngày gần đây.

Bà al-Obeidi đã chạy vào một khách sạn ở Tripoli hồi tháng Ba để nói với các nhà báo nước ngoài rằng bà bị binh sĩ chính phủ cưỡng hiếp và nói rằng bà bị nhắm làm mục tiêu vì bà đến từ Benghazi.

Việc bà tuyên bố mình bị cưỡng hiếp không thể kiểm chứng một cách độc lập.

Giới hữu trách Libya lúc gọi bà là một người say rượu, lúc nói bà là một gái điếm và một kẻ trộm cắp.

Đường dẫn liên quan

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG