Đường dẫn truy cập

LHQ: Số thương vong của thường dân tăng 23% tại Afghanistan


Cảnh sát Afghanistan tại hiện trường sau một vụ nổ bom ở tỉnh Ghazni.
Cảnh sát Afghanistan tại hiện trường sau một vụ nổ bom ở tỉnh Ghazni.
Liên hiệp quốc cho hay số thương vong ở thường dân tăng 23% tại Afghanistan trong nửa đầu năm 2013.

Trong báo cáo giữa năm được phổ biến hôm thứ Tư, Phái bộ Hỗ trợ của Liên hiệp quốc tại Afghanistan, gọi tắt là UNAMA, nói rằng số thường dân tử vong tăng do việc sử dụng bom tăng.

UNAMA ghi nhận 1.319 thường dân thiệt mạng và 2.533 thường dân bị thương trong nửa đầu năm 2013, tăng 14% về con số tử vong và 28% về con số bị thương so với cùng kỳ năm 2012.

Cơ quan này nói rằng con số thương vong năm nay đi ngược lại chiều hướng giảm bớt của năm 2012, và quay trở lại với chiều hướng của năm 2011 khi con số người chết và bị thương được ghi nhận rất cao.

Báo cáo giữa năm về Bảo vệ thường dân trong cuộc xung đột vũ trang ở Afghanistan cho thấy 74% ca thương vong do các phần tử nổi dậy gây ra, 9% do các lực lượng thân chính phủ, và 12% do các cuộc giao tranh giữa hai bên.

Lực lượng Hỗ trợ An ninh Quốc tế, gọi tắt là ISAF, không tán đồng với các số liệu thương vong trong báo cáo của UNAMA.

ISAF hôm thứ Tư nói rằng các phần tử nổi dậy đã gây ra 90% thương vong nơi thường dân trong năm nay.

Liên quân nói rằng bảo vệ thường dân là một “trách nhiệm và lòng tín nhiệm thiêng liêng mà các lực lượng liên quân hết sức coi trọng.”

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG