Đường dẫn truy cập

Lại thêm một vụ tấn công phi trường Karachi


Hiện trường của phi trường quốc tế Jinnah sau cuộc tấn công của phiến quân Taliban, Karachi, Parkistan, ngày 10/6/2014.
Hiện trường của phi trường quốc tế Jinnah sau cuộc tấn công của phiến quân Taliban, Karachi, Parkistan, ngày 10/6/2014.
Các giới chức Pakistan cho biết hai tay súng đi trên xe gắn máy đã bắn vào phi trường quốc tế ở Karachi ngày hôm nay, hai ngày sau khi một vụ tấn công ở nơi này gây tử vong cho ít nhất 35 người.

Những phần tử vũ trang đã nổ súng bắn vào trung tâm huấn luyện của Lực lượng An ninh Phi trường.

Các giới chức ở đây cho đài VOA biết rằng lực lượng an ninh đã đẩy lui những kẻ tấn công.

Các nguồn tin trong quân đội nói rằng có đến 4 phiến quân tham gia vụ tấn công ngày hôm nay. Họ nói rằng hung thủ đã tẩu thoát vào một khu nhà ổ chuột ở gần đó sau khi chạm súng với các lực lượng an ninh.

Vụ tấn công xảy ra một ngày sau khi phe Taliban ở Pakistan lên tiếng nhận trách nhiệm thực hiện vụ tấn công hôm chủ nhật tại phi trường này. Các giới chức nói rằng trong số những người thiệt mạng có 10 phiến quân.
Khói bốc lên từ phi trường quốc tế Jinnah nơi xảy ra vụ giao tranh ác liệt kéo dài 5 giờ đồng hồ giữa lực lượng an ninh bảo vệ phi trường và phiến quân Taliban, ngày 9/6/2014.
Khói bốc lên từ phi trường quốc tế Jinnah nơi xảy ra vụ giao tranh ác liệt kéo dài 5 giờ đồng hồ giữa lực lượng an ninh bảo vệ phi trường và phiến quân Taliban, ngày 9/6/2014.

Hồi khuya Chủ Nhật các tay súng đã xông vào một cơ sở dùng cho các chuyến bay chở hàng và những chiếc máy bay riêng, trước khi bị cảnh sát bắn chết hoặc kích nổ bom trên người trong cuộc giao tranh kéo dài 5 giờ đồng hồ. Một số phiến quân mặc quân phục.

Một cư dân ở Islamabad, ông Chanvez Abbasi, nêu lên nhiều thắc mắc về vụ tấn công này: “Những tay khủng bố đó đã xông vào phi trường. Làm sao họ làm được như vậy? Các ông có trông thấy số lượng súng ống và đạn dược mà họ mang theo hay không? Làm sao họ có thể đưa tất cả những thứ đó vào bên trong cho được? Người dân bình thường mang một chùm chìa khóa vào phi trường cũng còn chưa được.”

Những người chỉ trích nói rằng vụ tấn công phi trường đã giáng một đòn chí tử vào những nỗ lực của Thủ tướng Nawaz Sharif để thương lượng một giải pháp hòa bình với phe Taliban ở Pakistan. Nhóm hiếu chiến, có tên chính thức là Tehreek-i-Taliban Pakistan, đã chấm dứt một lệnh ngưng bắn 6 tuần hồi tháng tư.

Ông Khalid Rahman, Tổng Giám đốc Viện Nghiên cứu Chính sách Pakistan, nhận xét như sau.

Ông Rahman nói: “Nhưng điều không may là sáng kiến hòa bình đã khởi sự với một cách thức không hết lòng. Về phía Taliban, đó là một quyết định có tính chất thống nhất, nhưng không phải mọi người trong phe này đều hết lòng mong muốn hòa bình. Điều không may là phía chính phủ cũng như vậy. Tuy họ muốn theo đuổi chiến lược đối thoại, nhưng có một số ý kiến bất đồng giữa các bộ phận khác nhau trong chính phủ.”

Tổng thư ký Liên hiệp quốc Ban Ki Moon đã mạnh mẽ lên án vụ tấn công phi trường và một vụ bạo động khác xảy ra vài giờ trước vụ tấn công đó.
Binh sĩ Pakistan tới hiện trường vụ nổ súng tại trung tâm huấn luyện của Lực lượng An ninh Phi trường Karachi, ngày 10/6/2014.
Binh sĩ Pakistan tới hiện trường vụ nổ súng tại trung tâm huấn luyện của Lực lượng An ninh Phi trường Karachi, ngày 10/6/2014.

Hôm chủ nhật, những phần tử vũ trang bị nghi là thuộc phe Hồi giáo Sunni đã giết chết ít nhất 26 người Hồi giáo Shia hành hương trong một vụ tấn công khủng bố nhắm vào những chiếc xe buýt chở người hành hương tại thị trấn taftan, gần biên giới Iran. Giới hữu trách nói rằng một kẻ tấn công bị bắn chết trong lúc ba kẻ khác tự kích nổ các quả bom đeo trên người.

Ông Ban Ki Moon hối thúc chính phủ ở Islamabad tăng cường những nỗ lực để bảo vệ quyền tự do hành đạo của tất cả mọi người trong nước.

Một phát ngôn viên của Taliban nói rằng vụ tấn công phi trường là để trả đũa cho những vụ không kích hồi gần đây của quân đội Pakistan nhắm vào cứ địa của Taliban dọc theo biên giới Afghanistan và cho vụ giết hại thủ lãnh Hakimullah Mehsud của Taliban hồi năm ngoái trong một vụ không kích bị nghi là do máy bay không người lái của Mỹ thực hiện.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG