Đường dẫn truy cập

3 nghi can chủ mưu bạo động ở Kenya ra trước Tòa Hình sự Quốc tế


Hàng sau: Cựu Bộ trưởng Giáo dục Kenya Ruto (trái), cựu Bộ trưởng Bộ Công nghiệp Kenya Kosgey (giữa), và Giám đốc điều hành đài phát thanh Kenya Joshua Arap Sang (phải) tại Tòa án Hình sự Quốc tế ở Hà Lan, ngày 7/4/2011
Hàng sau: Cựu Bộ trưởng Giáo dục Kenya Ruto (trái), cựu Bộ trưởng Bộ Công nghiệp Kenya Kosgey (giữa), và Giám đốc điều hành đài phát thanh Kenya Joshua Arap Sang (phải) tại Tòa án Hình sự Quốc tế ở Hà Lan, ngày 7/4/2011

3 công dân Kenya bị tố cáo chủ mưu vụ bạo động hậu bầu cử năm 2007 và 2008 tại nước này đã có mặt ở phiên điều trần trước khi xét xử chính thức tại Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC).

Cựu Bộ trưởng Giáo dục William Ruto, cựu Bộ trưởng Công nghiệp Henry Kosgey, và giám đốc điều hành đài phát thanh Joshua Arap Sang xuất hiện tại tòa án The Hague hôm nay để trả lời trước các cáo trạng về tội ác chống lại con người.

Tòa cho biết sẽ tiến hành một buổi điều trần vào ngày 1/9 để quyết định xem có xác nhận các cáo buộc và đưa các nghi can ra tòa xét xử hay không.

Theo kế hoạch, 3 người Kenya khác cũng sẽ phải ra trước tòa vào ngày thứ Sáu này.

Công tố viên hàng đầu của Tòa hình sự Quốc tế, ông Luis Moreno-Ocampo, tố cáo cả 6 người vừa kể đã tổ chức vụ bạo động khiến 1.300 người thiệt mạng và 300.000 người khác bị thất tán.

Bạo động hậu bầu cử xảy ra sau khi kết quả cuộc bầu cử Tổng thống vòng nhì hồi tháng 12 năm 2007 được loan báo. Cả Tổng thống Mwai Kibaki và lãnh đạo đối lập Raila Odinga đều công bố đắc cử.

Cuối cùng, hai nhân vật này đã đạt một thỏa thuận chia quyền dẫn tới việc ông Odinga làm Thủ tướng.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG