Đường dẫn truy cập

ICC ra lệnh truy tố 4 người Kenya


Ba nghi can người Kenya (từ trái) William Ruto, Henry Kosgey và Joshua Arap Sang bị cáo buộc đã tiếp tay tổ chức các vụ bạo động gây tử vong sau cuộc bầu cử tại Kenya cách đây 4 năm
Ba nghi can người Kenya (từ trái) William Ruto, Henry Kosgey và Joshua Arap Sang bị cáo buộc đã tiếp tay tổ chức các vụ bạo động gây tử vong sau cuộc bầu cử tại Kenya cách đây 4 năm

Tòa án Tội phạm Quốc tế, tức ICC, đã ra lệnh cho 4 nhân vật nổi bật Kenya phải ra trước tòa để bị xét xử về những cáo buộc cho rằng họ đã tiếp tay tổ chức các vụ bạo động gây tử vong sau cuộc bầu cử tại Kenya cách đây 4 năm.

Tòa án quốc tế tại La Haye hôm nay nói rằng tòa có đủ bằng chứng để xúc tiến các vụ xét xử chống Phó Thủ Tướng Uhuru Kenyatta, cựu Bộ trưởng Giáo dục William Ruto, Chánh Văn phòng Nội các Francis Muthaura, và giám đốc truyền thanh Joshua Arap Sang.

Cả hai ông Kenyatta và Ruto đều ra dấu hiệu cho thấy họ dự định sẽ ra tranh chức Tổng Thống Kenya trong các cuộc bầu cử sắp tới.

Nói chuyện với các ký giả tại Nairobi ngày hôm nay, ông Ruto khẳng định ông sẽ vẫn tham gia cuộc đua.

Tòa án đã hủy bỏ các cáo trạng chống cựu Tư lệnh cảnh sát Mohammed Hussein Ali, và cựu Bộ trưởng Công nghiệp hóa Henry Kosgey.

Trong cả 2 trường hợp, các thẩm phán đơn cử tình trạng thiếu chứng cớ để hậu thuẫn những lời cáo buộc của phe công tố.

Bạo động sắc tộc đã bùng nổ tại Kenya sau cuộc bầu cử Tổng Thống, sau khi kết quả bị tranh chấp.

Khoảng 1.300 người đã bị giết chết, và hơn 300.000 người khác phải dời cư.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG