Đường dẫn truy cập

Thêm một tình huống chính trị khó xử cho Thủ tướng Nhật Bản


Thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan
Thủ tướng Nhật Bản Naoto Kan

Các hành động của một nhà lập pháp Nhật Bản trong chuyến thăm Nam Triều Tiên mới đây lại biến thành một cơn bão chính trị nữa cho Thủ tướng Naoto Kan.

Ông Ryuichi Doi, thành viên trong đảng Dân chủ cầm quyền của Thủ tướng Kan, ký tên vào một văn kiện ủng hộ tuyên bố của Nam Triều Tiên đối với một nhóm đảo nhỏ do Seoul kiểm soát mà Nhật cũng tuyên bố chủ quyền.

Ông Doi ký văn kiện này trong khi tham dự một cuộc họp mặt của các nhà lập pháp có liên hệ với Cơ đốc giáo của cả hai nước được tổ chức tại Seoul hồi tháng trước nhân dịp kỷ niệm cuộc nổi dậy của Triều Tiên chống lại sự chiếm đóng của Nhật Bản vào năm 1919.

Thủ tướng Nhật Bản đã chỉ trích hành động của ông Doi trong phiên họp quốc hội hôm nay dưới áp lực mạnh mẽ từ đảng Dân chủ Tự do đối lập đòi xử phạt ông Doi.

Ông Doi đã xin lỗi về hành vi của mình và xin từ chức thôi không làm chủ tịch ủy ban đạo đức chính trị tại Hạ viện.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG