Đường dẫn truy cập

Ban điều hành nhà máy điện hạt nhân Nhật Bản có thể xả thêm nước bị ô nhiễm


TEPCO cho biết sẽ chỉ xả nguồn nước vừa kể sau khi chúng được lọc để giảm mức phóng xạ.
TEPCO cho biết sẽ chỉ xả nguồn nước vừa kể sau khi chúng được lọc để giảm mức phóng xạ.

Các giới chức tại nhà máy điện hạt nhân gặp sự cố Fukushima hôm nay cho biết họ đang cân nhắc việc xả thêm nước nhiễm chất phóng xạ nồng độ thấp ra biển.

Hồi tháng Ba, Công ty Điện lực Tokyo (TEPCO) cảnh báo rằng họ không còn đủ chỗ để chứa một lượng nước lớn từng được sử dụng để làm nguội các lò phản ứng bị hư hỏng tại nhà máy Fukushima.

TEPCO cho biết sẽ chỉ xả nguồn nước vừa kể sau khi chúng được lọc để giảm mức phóng xạ. Cơ quan này cũng đang cân nhắc xây thêm các bồn chứa nước nhiễm xạ, nhưng cho hay không thể thực hiện việc đó mãi mãi.

Ban điều hành nhà máy đã thải hàng chục nghìn tấn nước nhiễm xạ ra Thái Bình Dương sau thảm họa động đất lớn kéo theo sóng thần hồi tháng Ba, gây hư hỏng nhà máy.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG