Đường dẫn truy cập

Cảnh sát và cư dân Ả Rập ở Israel xô xát


Một thanh niên Ả Rập bị giam cảnh sát chống bạo động của Israel bắt giữ trong cuộc đụng độ ở thị trấn Umm el-Fahm, ngày 27/10/2010
Một thanh niên Ả Rập bị giam cảnh sát chống bạo động của Israel bắt giữ trong cuộc đụng độ ở thị trấn Umm el-Fahm, ngày 27/10/2010

Những người Israel theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan kéo tới thị trấn Umm al-Fahm ở phía Bắc, châm ngòi cho các cuộc xô xát giữa cư dân địa phương với cảnh sát.

Hôm nay, các cư dân gốc Ả Rập phất cờ Palestine và ném đá vào hàng trăm cảnh sát được phái tới để ngăn chặn bạo động trong cuộc biểu tình của khoảng 20 nhà hoạt động Israel cánh hữu.

Cảnh sát đáp trả bằng cách bắn hơi cay và bắt giữ một số cư dân địa phương.

Giới hữu trách thị trấn Umm al-Fahm gọi cuộc biểu tình hôm nay là một việc làm kích động.

Umm al-Fahm là một trong những thị trấn Ả Rập lớn nhất của Israel và là nguyên quán của nhánh phía Bắc thuộc Phong trào Hồi giáo do Sheikh Raed Salah lãnh đạo. Tay này vốn là một ủng hộ viên của nhóm phiến quân Hamas.

Những người biểu tình nói họ muốn cấm Phong trào Hồi giáo hoạt động.

Đây là những người ủng hộ vị giáo sĩ Do Thái sinh trưởng ở Hoa Kỳ tên là Meir Kahane, nhân vật đã thuyết giảng rằng nên trục xuất những người Ả Rập ra khỏi Israel và Bờ Tây.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG