Đường dẫn truy cập

Israel bắn chết 1 thành viên Hamas ở vùng Tây Ngạn


Các nguồn tin Israel và Palestine cho biết lính Israel đã bắn chết 1 thành viên của nhóm Hồi giáo Hamas của Palestine ở vùng Tây Ngạn.

Quân đội Israel cho biết các binh sĩ đã tìm cách bắt người đàn ông đó ở Tulkarem khi ông chạy về phía họ.

Vụ bạo động xảy ra sau khi ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton điều giải hai ngày hòa đàm giữa Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas.

Cuộc đàm phán không mang lại đột phá nào.

Hôm qua bà Clinton nói với Kênh truyền hình 10 của Israel rằng sẽ là “một việc cực kỳ hữu ích” nếu Israel chịu gia hạn thêm một thời gian hạn chế đối với lệnh cấm xây khu định cư mới ở vùng Tây Ngạn trong 10 tháng.

Lệnh cấm hiện nay sẽ hết hạn vào ngày 26 tháng 9.

Hôm qua văn phòng Thủ tướng Netanyahu nói rằng Israel không có kế hoạch gia hạn lệnh cấm nhưng sẽ hạn chế qui mô của hoạt động xây dựng trong tương lai.

Phía Palestine dọa rút khỏi cuộc hòa đàm nếu Israel không gia hạn lệnh cấm.

Tuy nhiên, khi phát biểu với báo chí trước cuộc họp với ngoại trưởng Clinton ở Ramallah, Tổng thống Abbas nói rằng ông không thấy có lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục thương lượng để mưu tìm hòa bình với Israel.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG