Đường dẫn truy cập

Tấn công bằng rocket vẫn tiếp diễn sau lệnh ngưng bắn Israel-Gaza


Chủ tiệm Bary Mike dọn dẹp cửa hàng tại thành phố cảng Ashdod sau khi một rocket của các phần tử chủ chiến Palestine phóng đi từ Dải Gaza rơi xuống gần đó, ngày 13/3/2012
Chủ tiệm Bary Mike dọn dẹp cửa hàng tại thành phố cảng Ashdod sau khi một rocket của các phần tử chủ chiến Palestine phóng đi từ Dải Gaza rơi xuống gần đó, ngày 13/3/2012

Israel cho biết các phần tử chủ chiến Palestine đã phóng ít nhất 5 quả rocket sang miền nam Israel kể từ khi lệnh ngưng bắn do Ai Cập làm trung gian có hiệu lực hôm nay.

Các giới chức cho hay các quả rocket rơi vào các khu đất trống và không làm ai bị thương.

Trước đó, Ai Cập cho biết đã thương lượng một lệnh ngưng bắn giữa Israel và các phần tử chủ chiến Palestine tại Dải Gaza, sau 4 ngày giao tranh làm ít nhất 25 người Palestine thiệt mạng.

Một giới chức an ninh Ai Cập nói rằng thỏa thuận bao gồm một cam kết của Israel ngưng ‘các vụ ám sát’, nhưng một giới chức quốc phòng cấp cao Israel bác bỏ việc có điều khoản như vậy.

Trong một cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh, ông Amos Gilad nói rằng Israel sẽ bảo vệ người dân nước mình nếu cần thiết.

Tuy nhiên, ông Gilad nói ‘sự yên tĩnh’ từ phía Palestine sẽ được đáp lại bằng ‘sự yên tĩnh’ từ Israel.

Các cuộc không kích của Israel ở Gaza đã làm ít nhất 80 người bị thương kể từ thứ Sáu tuần trước.

Israel nói phần lớn người chết là các phần tử chủ chiến.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG