Đường dẫn truy cập

Israel chấp thuận cho xây 200 căn nhà mới ở đông Jerusalem


Công nhân làm việc tại một dự án xây dựng căn hộ trong một khu định cư của người Do Thái, ngày 28/10/2014.
Công nhân làm việc tại một dự án xây dựng căn hộ trong một khu định cư của người Do Thái, ngày 28/10/2014.

Nhà chức trách Israel hôm thứ Tư đã chấp thuận sơ bộ việc xây cất 200 ngôi nhà mới tại một khu vực của người Do Thái ở đông Jerusalem, trong bối cảnh căng thẳng đang tăng cao với người Palestine.

Một nữ phát ngôn viên chính phủ cho biết giới chức thành phố đã phê duyệt cho xây 200 căn nhà trong khu vực Ramot ở rìa phía bắc của Jerusalem.

Không có bình luận tức thì giới chức người Palestine.

Động thái này diễn ra trong lúc Ngoại trưởng Mỹ John Kerry sắp sửa hội đàm với Quốc vương Abdullah và Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas ở Jordan về những nỗ lực làm dịu tình hình ở Jerusalem.

Phần lớn những vụ bạo lực gần đây xuất phát từ căng thẳng liên quan đến Núi Đền, một địa điểm linh thiêng ở Jerusalem mà cả người Hồi giáo và người Do Thái đều tôn sùng.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG