Đường dẫn truy cập

Thu xếp cho một chính phủ liên hiệp tại Iraq bất thành


Cựu thủ tướng Ayad Allawi, trái, và Thủ tướng Nouri al-Maliki hội đàm tại Baghdad, Iraq, để giải quyết các mâu thuẫn chính trị, Thứ bảy, 12/6/2010
Cựu thủ tướng Ayad Allawi, trái, và Thủ tướng Nouri al-Maliki hội đàm tại Baghdad, Iraq, để giải quyết các mâu thuẫn chính trị, Thứ bảy, 12/6/2010

Hôm thứ Hai, hai nhóm chính trị lớn tại Iraq đã chấm dứt các cuộc thương thảo vì không giải quyết được tình trạng bế tắc chính trị kéo dài từ 5 tháng.

Nữ phát ngôn viên của Liên minh Iraqiya có nhiều người Sunni cho biết họ đã chấm dứt thương thảo, vì Liên minh Nhà Nước Pháp Quyền có nhiều người Shia đánh giá họ chỉ là một khối Sunni chứ không phải là một nhóm liên tôn.

Bế tắc chính trị xảy ra vào lúc một nhóm hoạt động khởi kiện chủ tịch quốc hội Fouad Massum.

Các nhóm này tố giác ông Massum vi phạm hiến pháp, khi hạ lệnh cho Quốc Hội mới bầu ra hôm 14 tháng 6 phải tiếp tục duy trì khóa họp cho tới khi đạt một thỏa thuận.

Liên Minh Iraqiya của cựu Thủ tướng Ayad Allawi đã chiếm được 91 ghế trong cuộc bầu cử diễn ra hôm 7 tháng 3, trong khi Liên Minh Nhà Nước Pháp Quyền của Thủ tướng đương nhiệm Nouri-al-Maliki chỉ đạt 89 ghế. Cả hai nhóm đều không đủ 163 ghế để được cầm quyền một mình.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG