Đường dẫn truy cập

Kết quả bầu cử tại Iraq chưa rõ rệt


Các kết quả sơ khởi trong các cuộc bầu cử quốc hội Iraq cho thấy liên minh của Thủ Tướng Nouri al-Maliki đang dẫn đầu tại hai tỉnh, trong khi liên minh do cựu Thủ Tướng Iyad Allawi lãnh đạo đang dẫn đầu tại 2 tỉnh khác.

Các giới chức bầu cử nói Liên minh Nhà nước Pháp quyền của ông Maliki dẫn đầu tại Babil và Najaf, hai tỉnh ở miền Nam Iraq nơi đa số dân là người Hồi giáo Shia.

Còn Iraqiya, đảng theo chủ trương thế tục của ông Allawi, dẫn đầu tại Diyala và Salahuddin, hai tỉnh nằm về phía Bắc thủ đô Baghdad.

Trong khi đó, liên minh người Kurd dẫn đầu tại tỉnh Irbil ở miền bắc.

Hôm thứ Năm Ủy ban bầu cử đã công bố kết quả của các cuộc kiểm phiếu đầu tiên sau cuộc bầu cử quốc hội ở Iraq.

Trước đó, các giới chức nói họ sẽ phổ biến các kết quả sơ khởi sau khi kiểm xong 30% phiếu bầu.

Các số liệu mới nhất cho thấy một chỉ dấu về các cuộc bầu cử tại 5 trong tổng cộng 18 tỉnh của Iraq.

Các giới chức Iraq dự tính sẽ công bố kết quả chung cuộc vào cuối tháng này.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG