Đường dẫn truy cập

Tòa án tối cao Iraq chấp thuận kết quả bầu cử hồi tháng Ba


Tối cao Pháp viện Iraq đã phê chuẩn kết quả cuộc bầu cử quốc hội hồi tháng 3, và chính thức tuyên bố liên minh thế tục do cựu Thủ tướng Ayad Allawi lãnh đạo chiếm được nhiều phiếu nhất.

Hành động chứng thực ngày hôm nay đánh dấu một bước quan trọng tiến tới việc thành lập tân chính phủ.

Không có tổ chức chính trị nào tham gia cuộc bầu cử ngày 7 tháng 3 có được 163 ghế để chiếm thế đa số. Liên minh của ông Allawi giành được 91 ghế, cao hơn 2 ghế so với liên minh Hồi giáo Shia của Thủ tướng Nouri al-Maliki.

Ông Malaki nhất mực cho rằng ông nên tiếp tục nắm quyền lãnh đạo và đã ra sức tranh thủ sự hợp tác của khối chiếm phiếu nhiều hàng thứ ba là liên minh Quốc gia Iraq.

Thứ 5 vừa qua, Liên đoàn Ả rập cảnh báo các chính trị gia Iraq là họ cần phải nhanh chóng thành lập chính phủ.

Nhiều người đang lo ngại về sự ổn định của Iraq trong lúc Hoa Kỳ chuẩn bị triệt thoái toàn bộ các lực lượng của mình ra khỏi Iraq trước cuối năm 2011.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG