Đường dẫn truy cập

Hoa Kỳ đánh dấu sự chấm dứt sứ mạng quân sự ở Iraq


Buổi lễ đánh dấu sự kết thúc sứ mạng quân sự của Hoa Kỳ ở Iraq ngày 15/12/11
Buổi lễ đánh dấu sự kết thúc sứ mạng quân sự của Hoa Kỳ ở Iraq ngày 15/12/11

Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Leon Panetta nói rằng ước mơ về một đất nước Iraq độc lập và tự chủ giờ đã thành hiện thực, khi Hoa Kỳ đánh dấu sự chấm dứt của sứ mạng quân sự ở Iraq.

Ông Panetta phát biểu như vậy ngày hôm nay tại một buổi lễ ở Baghdad và gọi đây là một “dịp lịch sử” cho cả người dân Iraq lẫn người dân Mỹ.

Buổi lễ diễn ra vài tuần trước thời hạn chót là ngày 31 tháng 12 để các binh sĩ Hoa Kỳ còn lại rút khỏi Iraq. Còn khoảng 4.000 binh sĩ Hoa Kỳ đóng quân ở Iraq ngày hôm nay, giảm rất nhiều so với con số 170.000 binh sĩ vào lúc cao điểm của cuộc chiến.

Ông Panetta nói rằng những binh sĩ đó sẽ rời khỏi Iraq và biết rằng họ đã giúp người dân Iraq bắt đầu một chương mới trong lịch sử của họ đó là “thoát khỏi chế độ độc tài” và tràn đầy hy vọng về hòa bình và thịnh vượng.

Ông ghi nhận rằng cả người Mỹ và người Iraq “đã đổ rất nhiều xương máu.”

Gần 4.500 binh sĩ Hoa Kỳ và hàng chục ngàn người Iraq đã thiệt mạng kể từ khi cuộc chiến bắt đầu vào tháng 3 năm 2003.

Ông Panetta nói rằng Iraq giờ đây sẽ chịu trách nhiệm về việc định hướng cho tương lai của chính họ, nhưng ông nói rằng Hoa Kỳ sẽ vẫn là một đối tác với sự hiện diện ngoại giao “đáng kể” ở Iraq.

CÁC DẤU MỐC CAN DỰ CỦA HOA KỲ TẠI IRAQ

  • Tháng 3, 2003: Hoa Kỳ đưa quân vào Iraq.
  • Tháng 5, 2003: Tổng thống George W. Bush tuyên bố các trận đánh lớn đã chấm dứt.
  • Tháng 12, 2003: Saddam Hussein bị bắt và hành quyết.
  • Tháng 1, 2007: Tổng thống Bush tăng thêm 21.000 quân để đối phó tình hình chiến sự gia tăng, nâng tổng số binh sĩ lên 140.000.
  • Tháng 11, 2008: Quốc hội Iraq phê chuẩn thỏa thuận an ninh với Mỹ, đặt ngày 31 tháng 12 năm 2011 là hạn chót để quân đội Mỹ rút khỏi Iraq.
  • Tháng 8, 2010: Tổng thống Obama loan báo chấm dứt nhiệm vụ tác chiến của Mỹ tại Iraq. Chỉ còn khoảng 50.000 binh sĩ Mỹ huấn luyện và cố vấn.
  • 14 tháng 12, 2011: Sau khi gặp Thủ tướng Nouri al-Maliki, Tổng thống Obama tuyên bố Hoa Kỳ để lại một nước Iraq có chủ quyền, ổn định và tự lực.
  • 15 tháng 12, 2011: Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta đến Baghdad dự lễ đánh dấu chấm dứt nhiệm vụ quân sự của Mỹ tại Iraq.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG