Đường dẫn truy cập

Hoa Kỳ đổi tên chiến dịch hoạt động ở Iraq


Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đã quyết định đổi tên hoạt động quân sự của nước này ở Iraq thành ‘Chiến dịch Bình Minh Mới’.

Cho tới lần đổi tên mới nhất này, hoạt động của Hoa Kỳ ở nước này được gọi là ‘Chiến dịch Tự do Iraq’.

Trong một thông tư nội bộ phổ biến tuần này, Bộ trưởng Quốc phòng Robert Gates nói rằng sự thay đổi đó nhằm phản ánh ‘mối quan hệ nảy nở’ với chính phủ Iraq.

Việc đổi tên dự kiến sẽ có hiệu lực vào tháng 9, khi quân số Mỹ giảm xuống còn khoảng 50,000 binh sĩ và quân đội Iraq đóng vai trò lãnh đạo lớn hơn trong tiến trình bảo vệ an ninh quốc gia.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG