Đường dẫn truy cập

Iran tuyên án phóng viên của Washington Post


Phóng viên của báo Washington Post Jason Rezaian.
Phóng viên của báo Washington Post Jason Rezaian.

Truyền thông Iran cho biết tuyên án đã được đưa ra trong phiên xử một phóng viên của báo Washington Post, ông Jason Rezaian, một công dân song tịch Mỹ-Iran bị bắt các nay 15 tháng vì bị cho là làm gián điệp cùng với những cáo buộc khác.

Không có chi tiết về bản án, nhưng người phát ngôn tòa án Gholamhossein Mohseni Ejeie nói là có thể xin phúc thẩm.

Ông Rezaian đã làm phóng viên cho tờ Washington Post ở Iran từ năm 2012, trước khi ông bị bắt vào tháng 7 năm 2014 cùng với vợ ông là bà Yeganeh "Yegi" Salehi và hai người khác.

Bà Salehi, cũng là một ký giả, sau đó được thả ra, nhưng ông Rezaian bị giam cầm kể từ đó.

Biên tập viên trong ban điều hành của Washington Post, ông Martin Baron, kêu gọi Iran trả tự do ngay cho phóng viên Rezaian ra, "đừng chậm trễ thêm nữa."

"Ông Rezaian bị xét xử giả tạo, bị biệt giam, không ngừng bị thẩm tra, bị ngược đãi và hành hạ tinh thần và thể chất," ông Baron nói. "Việc xử ông Rezaian đã diễn ra cách nay 2 tháng, đến nay vẫn chưa có bản án nào được đưa ra."

Iran và Mỹ không có quan hệ ngoại giao kể từ năm 1980.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG