Đường dẫn truy cập

Lãnh đạo đối lập Iran hủy bỏ kế hoạch tuần hành ngày 12/6


Giới lãnh đạo đối lập tại Iran vừa hủy bỏ một cuộc tuần hành dự định kỷ niệm ngày 12/6 đánh dấu cuộc bầu cử tổng thống gây tranh cãi hồi năm ngoái.

Ông Mir Hossein Mousavi và ông Mehdi Karroubi nói trong một thông cáo chung hôm nay rằng họ đã quyết định hủy bỏ cuộc tuần hành tại Tehran để bảo vệ cuộc sống và tài sản của người dân.

Trước đây trong tháng, hai nhân vật này đã gửi một lá thư chung tới thống đốc của Tehran xin cấp phép biểu tình, nhưng họ cho biết yêu cầu này không được chấp thuận.

Dưới chính quyền Iran hiện thời, cần phải được chính phủ chấp thuận trước khi tổ chức một cuộc tập họp chính trị.

Tuy nhiên, theo hiến pháp Iran, không cần nhà nước cho phép để tổ chức các cuộc tập họp ôn hòa.

Tuần rồi, 8 tổ chức đối lập cộng với tổ chức của hai ông Mousavi and Karroubi thông báo đã xin phép biểu tình.

Chưa rõ liệu các tổ chức đối lập này có tiếp tục kế hoạch tuần hành hay không.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG