Đường dẫn truy cập

Chưa có tiến bộ trong cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân của Iran


Ủy viên đặc trách chính sách đối ngoại của EU Catherine Ashton (trái) và trưởng đoàn thương thuyết hạt nhân của Iran Saeed Jalili dự hội nghị tại Istanbul
Ủy viên đặc trách chính sách đối ngoại của EU Catherine Ashton (trái) và trưởng đoàn thương thuyết hạt nhân của Iran Saeed Jalili dự hội nghị tại Istanbul

Tin cho hay các đại diện của Iran và 6 cường quốc thế giới đã kết thúc cuộc họp đầu tiên ở Thổ Nhĩ Kỳ để thảo luận về chương trình hạt nhân gây tranh cãi của Iran mà không đạt được tiến bộ nào.

Các thương thuyết gia đã tiến hành một cuộc họp kéo dài 2 giờ đồng hồ ở Istanbul ngày hôm nay trước khi nghỉ ăn trưa. Hãng tin Reuters cho hay Iran không tỏ dấu cho thấy họ sẵn sàng nhượng bộ.

Các cuộc đàm phán dự kiến sẽ diễn ra trong hai ngày thứ Sáu và thứ Bảy với sự tham dự của 5 thành viên thường trực Hội đồng bảo an Liên Hiệp Quốc và Đức, nhóm được gọi là P5 + 1.

Các giới chức Iran nói rằng các cuộc hội đàm khởi sự với “bầu không khí tích cực”.

Truyền thông nhà nước Iran trích lời một giới chức truyền thông tham dự các cuộc đàm phán nói rằng quyền về vấn đề hạt nhân của nước ông “không phải là vấn đề” được đưa ra tranh luận.

Một người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nói rằng Hoa Kỳ không trông đợi bất cứ “bước đột phá lớn” nào tại Istanbul.

Tuy nhiên, ông nói rằng Hoa Kỳ sẵn sàng thảo luận về đề xuất hoán đổi nguyên liệu hạt nhân, đã được cập nhật để phản ánh tiến độ làm giàu uranium của Iran kể từ năm 2009.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG