Đường dẫn truy cập

Iran sẽ thả học giả Pháp bị bắt giữ


Học giả Clotilde Reiss
Học giả Clotilde Reiss

Luật sư của học giả trẻ người Pháp Clotilde Reiss, người bị bắt giữ ở Iran tại thời điểm xảy ra vụ bất ổn hậu bầu cử hồi năm 2009, cho hay Iran sẽ sớm trả tự do cho cô Reiss.

Hôm nay, luật sư người Iran Mohammad Ali Mahdavi-Sabet cho hay ông đã trả một khoản tiền phạt trị giá 285.000 đôla để mở đường cho giới hữu trách Iran trả tự do cho cô Clotilde Reiss.

Ông nói rằng ông hy vọng Iran sẽ trả lại hộ chiếu cho cô Reiss vào ngày Chủ nhật và sau đó cho phép cô rời khỏi nươc này.

Hiện chưa có xác nhận trực tiếp từ Iran, tuy nhiên một người phát ngôn bộ ngoại giao Pháp cho hay Pháp đang đợi cô Reiss sẽ trở về mà không bị trì hoãn thêm nữa.

Giới hữu trách Iran đã bắt giữ cô Reiss sau vụ tranh chấp về kết quả bầu cử ở Iran hồi tháng 6 năm 2009. Người phụ nữ 24 tuổi này đã phải ngồi tù 6 tuần trước khi tòa án cho phép cô được bảo lãnh tại ngoại. Sau đó tin cho hay cô đã ở sứ quán Pháp tại Tehran.

Pháp đã luôn kiên định bác bỏ các cáo giác đối với cô.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG