Đường dẫn truy cập

Iran diễn tập phi đạn, radar một ngày sau khi bị Mỹ chế tài


Truyền hình nhà nước Iran cho biết lực lượng không quân Vệ binh Cách mạng của nước này tiến hành những cuộc tập trận phòng không hôm 4 tháng 2, một ngày sau khi chính quyền Trump áp đặt những biện pháp chế tài mới nhắm vào Iran.
Truyền hình nhà nước Iran cho biết lực lượng không quân Vệ binh Cách mạng của nước này tiến hành những cuộc tập trận phòng không hôm 4 tháng 2, một ngày sau khi chính quyền Trump áp đặt những biện pháp chế tài mới nhắm vào Iran.

Một chỉ huy của Vệ binh Cách mạng Iran nói rằng Tehran đang tiến hành những cuộc diễn tập với phi đạn và radar trong ngày thứ Bảy, một ngày sau khi chính quyền Trump áp đặt những biện pháp chế tài mới nhắm vào Iran cho một vụ thử phi đạn đạn đạo mà họ thựrc hiện vào tuần trước.

Truyền hình nhà nước Iran cho biết lực lượng không quân Vệ binh Cách mạng của nước này tiến hành những cuộc tập trận phòng không hôm thứ Bảy, trong đó có những vụ thử phi đạn và radar trên một diện tích rộng 35.000 km vuông ở tỉnh Semnan thuộc miền bắc.

Đài truyền hình này nói thêm rằng phó tổng thống Iran Eshaq Jahangiri lên án những cáo buộc gần đây của Mỹ nhắm vào Tehran, khẳng định rằng người dân Iran "không xem chúng là nghiêm túc."

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis gọi Iran là "nhà nước tài trợ khủng bố lớn nhất thế giới" trong khi ông công du ở Tokyo vào ngày thứ Sáu.

Tuy nhiên ông Mattis nhấn mạnh Mỹ hiện chưa xem xét nâng tổng số binh sĩ Mỹ ở Trung Đông lên, vào thời điểm này, để đáp lại điều mà ông gọi là "hành vi sai trái của Iran."

Nhưng Mỹ đã triển khai chiến hạm USS Cole vào eo biển Bab al-Mandeb chiến lược, ngoài khơi bờ biển Yemen, để đáp lại một cuộc tấn công gần đây nhắm vào một tàu hải quân của Ả-rập Saudi khiến một số thành viên thủy thủ đoàn thiệt mạng. Chính chiến hạm USS Cole đã bị những kẻ chủ chiến al-Qaida tấn công vào năm 2000.

Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Michael Flynn nói với báo giới hôm thứ Tư rằng Mỹ tin là những vụ thử phi đạn hồi gần đây của Iran vi phạm Nghị quyết 2231 của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, được thông qua vào tháng 7 năm 2015, sau một thỏa thuận hạt nhân giữa Tehran và nhóm các quốc gia P5+1.

Iran phủ nhận họ vi phạm nghị quyết này.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG