Đường dẫn truy cập

Iran: 2 nhà ngoại giao đào tị ở Châu Âu vì mục đích cá nhân


Iran cho biết hai nhà ngoại giao đào tị trong tháng này ở Âu Châu đã làm như vậy vì lợi ích cá nhân chức không phải vì lý do chính trị.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran, ông Ramin Mehmanparast hôm nay nói rằng “không ai” tin hai người đó có động cơ chính trị.

Hồi đầu tháng này hai nhà ngoại giao Iran loan báo ý định rời khỏi chức vụ để phản đối việc chính phủ đàn áp những người biểu tình chống lại việc Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad tái đắc cử hồi năm ngoái.

Ông Farzad Farhangian rời bỏ nhiệm sở ở đại sứ quán Iran tại Brussels và cho biết ông sẽ xin tị nạn ở Na Uy.

Ông Hossein Alizadeh, một giới chức cao cấp của phái bộ Iran tại Helsinki, cho biết ông đang xin tị nạn chính trị ở Phần Lan.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG