Đường dẫn truy cập

Cảnh sát Indonesia bắt nghi can đánh bom Bali


Phát ngôn viên cảnh sát Indonesia Alam trưng cho xem một khẩu súng của những kẻ tấn công dùng để chống cảnh sát
Phát ngôn viên cảnh sát Indonesia Alam trưng cho xem một khẩu súng của những kẻ tấn công dùng để chống cảnh sát

Nhà cầm quyền Indonesia cho biết đã bắt giữ một nghi can nữa của cuộc đánh bom chết người tại Bali vào năm 2002 có liên hệ đến một tổ chức khủng bố tại Philippines.

Ông Anton Bachrul Alam, một phát ngôn viên của cảnh sát quốc gia nói nghi can Heru Kuncoro bị bắt trong tuần qua trong những vụ bố ráp tại miền trung Java, Borneo và Sulawesi có liên hệ đến một âm mưu giết cảnh sát bằng độc chất cyanide.

Trong vụ đánh bom Bali làm 202 người thiệt mạng, Kuncoro bị nghi mua thiết bị điện tử cho kẻ chủ mưu đánh bom nổi tiếng Dulmatin sử dụng. Dulmatin đã bị giết vào năm ngoái trong một cuộc ruồng bố của cảnh sát gần Jakarta.

Kuncoro cũng bị nghi điều hành một trại huấn luyện thánh chiến cho Mặt trận Giải phóng Hồi Giáo Moro tại miền nam Philippines.

Hôm thứ Hai, một phát ngôn viên cảnh sát nói có 14 người trên toàn quốc Indonesia bị bắt trong vụ bị tình nghi âm mưu sử dụng cyanide và nói những nghi can có kế hoạch bỏ cyanide vào thức ăn và nước uống tại các cơ sở cảnh sát.

Phát ngôn viên này cho biết thêm là tổ chức này trước đây đã giết hai cảnh sát viên bảo vệ một ngân hàng tại Sulawesi.

Phát ngôn viên mô tả âm mưu sử dụng cyanide như là “một kiểu tấn công khủng bố mới.”

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG