Đường dẫn truy cập

Giáo sĩ Hồi giáo cực đoan Indonesia ra tòa về các tội khủng bố


Giáo sĩ Hồi giáo Abu Bakar Bashir tới tòa án ở Jakarta, Indonesia, ngày 24/2/2011
Giáo sĩ Hồi giáo Abu Bakar Bashir tới tòa án ở Jakarta, Indonesia, ngày 24/2/2011

Giáo sĩ Hồi giáo Abu Bakar Bashir đã bác bỏ các cáo buộc rằng ông thành lập một tổ chức giống al-Qaida nhằm tiến hành các vụ tấn công khủng bố và ám sát tại Indonesia.

Trong một phiên xử hôm nay tại Jakarta, ông Bashir cáo buộc Hoa Kỳ và Australia đã âm mưu cùng với giới hữu trách Indonesia cáo buộc ông.

Các công tố viên cáo buộc ông Bashir thiết lập một trại huấn luyện khủng bố bị phát hiện hồi năm ngoái tại tỉnh Aceh.

Sau khi được đào tạo, các phần tử khủng bố sẽ tiến hành các vụ tấn công bằng súng giống với các vụ tấn công khủng bố ở Mumbai, Ấn Độ, với các mục tiêu là Tổng thống Suislo Bambang Yudhonyono và người nước ngoài ở Jakarta.

Lên tiếng tại tòa, ông Bashir lên án các thủ lĩnh Hồi giáo và chính trị ôn hòa là ‘những kẻ ngoại đạo’.

Mặc áo màu trắng và đội mũ kiểu Hồi giáo, ông Bashir được hàng trăm ủng hộ viên chào đón khi ông tới tòa án với sự bảo vệ nghiêm ngặt và giữa những tiếng hò hét ‘Allah akbar’ (Thượng đế vĩ đại).

Nhóm này cũng đụng độ chớp nhoáng với cảnh sát vũ trang sau khi bị cấm vào tòa án.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG