Đường dẫn truy cập

Ðộng đất, sóng thần giết chết hơn 300 người ở Indonesia


Phụ nữ Indonesia lội qua một con đường ngập lụt ở Tangerang, ngày 27/10/2010
Phụ nữ Indonesia lội qua một con đường ngập lụt ở Tangerang, ngày 27/10/2010

Các giới chức Indonesia cho biết động đất và sóng thần ở đảo Sumatra đã giết chết gần 300 người và gần 30 người khác thiệt mạng trong vụ phun trào của núi lửa trên đảo Java.

Nhân viên cứu trợ cùng với phi cơ và máy bay trực thăng hôm nay đã tới dãy đảo Mentawai lần đầu tiên.

Đây là nơi có nhiều ngôi làng bị cuốn trôi hoàn toàn hôm thứ hai vì một trận sóng thần cao 3 mét tràn vào sau một trận động đất dữ dội.

Các giới chức cho biết họ thu hồi được 272 thi hài, nhưng 412 người khác còn mất tích.

Trong khi đó, các giới chức ở đảo Java ở miền trung báo cáo 29 người thiệt mạng vì phỏng bởi tro và khói nóng khi núi lửa hoạt động nhiều nhất ở Indonesia phun trào hôm thứ ba.

Trong số các nạn nhân có người đàn ông cao niên được cho là người bảo vệ tinh thần của ngọn núi lửa này.

Gần 30.000 người đã được di tản khỏi các triền đồi của Núi Merapi trước vụ phun trào, nhưng nhiều người trong số này đã bị mất nhà cửa.

Giới hữu trách nói rằng có thể sẽ xảy ra thêm những vụ phun trào.

Tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono đã vội vã từ Việt Nam về nước để giám sát các hoạt động cứu trợ.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG