Đường dẫn truy cập

Giáo sĩ Hồi giáo cực đoan Indonesia Abu Bakar Bashir bị truy tố


Giáo sĩ cực đoan Abu Bakar Bashir
Giáo sĩ cực đoan Abu Bakar Bashir

Giáo sĩ cực đoan Abu Bakar Bashir đã được chính thức giao nộp cho các công tố viên Indonesia và bị truy tố về những tội phạm bao gồm tội xúi giục người khác thực hiện hành vi khủng bố – là tội có thể lãnh án tử hình.

Hôm nay, hai chiếc xe bọc sắt và mấy mươi chiếc xe của cảnh sát vũ trang đã được huy động để đưa ông Bashir từ nhà tù nơi ông bị giam kể từ khi bị bắt hôm 9 tháng 8.

Các công tố viên cũng được giao những chứng cứ của vụ án, bao gồm vũ khí và giấy tờ ngân hàng.

Cảnh sát nói rằng ông Bashir giúp gây quỹ và tổ chức một trại huấn luyện khủng bố được phát giác hồi đầu năm nay trong tỉnh Aceh ở miền tây.

Theo các cơ quan truyền thông địa phương, ông Bashir nói với các nhà báo trong lúc được chở ra khỏi nhà tù rằng các cáo trạng nhắm vào ông là ngụy tạo và giáo lý đạo Hồi “đang bị khủng bố”.

Trước đây, ông Bashir từng ngồi tù hơn 2 năm vì liên can tới những vụ nổ bom giết chết 202 người trên đảo Bali năm 2002.

Bản án đó đã được đảo ngược và ông được thả vào năm 2006.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG