Đường dẫn truy cập

Tòa Ấn Độ kết tội 23 người liên hệ tới vụ bạo loạn ở Gujarat


23 nghi can bị kết tội châm lửa đốt một ngôi nhà tại làng Ode ở Gujarat.
23 nghi can bị kết tội châm lửa đốt một ngôi nhà tại làng Ode ở Gujarat.

Một tòa án Ấn Độ đã kết tội 23 người vì liên hệ tới vụ giết chết gần hai chục tín đồ Hồi giáo trong các cuộc bạo loạn sắc tộc lan tràn khắp bang Gujarat ở miền tây năm 2002.

Tòa án hôm qua kết luận 23 nghi can can tội châm lửa đốt một ngôi nhà tại làng Ode ở Gujarat, nơi các gia đình Hồi giáo lánh nạn để tránh các nhóm gây bạo loạn. 23 người, gồm phụ nữ và trẻ em, đã thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn.

Tòa án tha bổng 23 nghi can khác vì thiếu bằng chứng liên quan tới vụ thảm sát. Phần đông những người ra tòa là tín đồ Hindu.

Bạo lực bùng phát sau vụ cháy trên tàu, mà người Hồi giáo bị cáo buộc gây ra, làm 60 người hành hương Hindu thiệt mạng. Các thị trấn và làng mạc ở Gujarat rúng động vì các cuộc bạo loạn nhắm vào nhà cửa và khu dân cư của tín đồ Hồi giáo. Khoảng 1 nghìn người Hồi giáo thiệt mạng trong vụ bạo lực.

Các bản án những người bị kết tội sẽ được công bố vào một ngày khác. Các luật sư bào chữa cho biết họ sẽ kháng án.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG