Đường dẫn truy cập

Thủ Tướng Ấn Độ nhượng bộ Tòa Án Tối Cao


Thủ Tướng Ấn Độ Manmohan Singh
Thủ Tướng Ấn Độ Manmohan Singh

Thủ Tướng Ấn Manmohan Singh lên tiếng nhận trách nhiệm, sau khi Tối Cao Pháp Viện bác bỏ người được ông chỉ định đứng đầu ủy ban chống tham nhũng.

Ông Singh nói với các ký giả hôm thứ Sáu ông tôn trọng quyết định của tòa Tối Cao và “những chuyện như thế không nên xảy ra nữa.”

Hôm thứ Năm, tòa tối cao Ấn từ chối bổ nhiệm ông P.J. Thomas vào chức Ủy Viên Thanh Tra Trung Ương mới, vì cho rằng ông này không trong sạch.

Tòa nêu ra những mối liên hệ được cho là của ông với một hợp đồng nhập khẩu hồi năm 1992 tại bang Kerala, theo đó chính quyền trong bang đã mua dầu cọ của Malaysia với giá rất cao. Ông Thomas, vào thời điểm đó là một giới chức bang, nói ông không làm điều gì sai trái.

Ngoài ra, đảng Quốc Đại của ông Singh đang bị chỉ trích về một số những vụ tai tiếng tham ô, trong đó có vụ liên quan đến việc mua bán giấy phép viễn thông và quyết định cho ai trúng thầu trong các cuộc tranh tài thể thao của Khối Thịnh Vượng Chung hồi năm ngoái.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG