Đường dẫn truy cập

Ấn Độ khuyến cáo TQ thận trọng về vấn đề Kashmir


Cảnh sát bán quân sự Ấn Ðộ tuần tra trên đường phố ở Srinagar
Cảnh sát bán quân sự Ấn Ðộ tuần tra trên đường phố ở Srinagar

Chính phủ Ấn Độ hôm qua đã khuyến cáo Trung Quốc phải thận trọng khi đề cập tới vấn đề Kashmir cũng giống như Ấn Độ từng thể hiện liên quan tới Tây Tạng và Đài Loan.

Thông điệp này được truyền tải trong cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Ấn Độ S.M. Krishna và người đồng nhiệm Trung Quốc Dương Khiết Trì ở Trung Quốc.

Ấn Độ phản đối hành động của Bắc Kinh, yêu cầu các cư dân khu vực Kashmir thuộc Ấn Độ phải xin visa đặc biệt in trên giấy tờ riêng biệt để vào Trung Quốc.

New Delhi coi đây là một dấu hiệu cho thấy Bắc Kinh đang đặt dấu hỏi về chủ quyền của Ấn Độ đối với bang này.

Truyền thông Ấn Độ dẫn lời ông Dương nói rằng Bắc Kinh luôn tin rằng vấn đề Kashmir có thể được giải quyết thông qua đối thoại và đàm phán giữa Ấn Độ và Pakistan.

Kashmir được phân chia giữa Ấn Độ và Paksitan.

Hai nước này tuyên bố chủ quyền toàn bộ đối với vùng này, trong khi Trung Quốc nhận chủ quyền một phần.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG