Đường dẫn truy cập

Cư dân quanh tòa nhà bị bị sập ở New Dehli được lệnh di tản


Nhân viên cứu hộ và cư dân tìm kiếm các nạn nhân trong đống đổ nát của tòa nhà cao tầng bị sập ở New Delhi, ngày 15/11/2010
Nhân viên cứu hộ và cư dân tìm kiếm các nạn nhân trong đống đổ nát của tòa nhà cao tầng bị sập ở New Delhi, ngày 15/11/2010

Hàng trăm cư dân được lệnh rời khỏi gần 40 tòa nhà chung cư ở thủ đô Ấn Ðộ vì e rằng sẽ có thêm nhiều tòa nhà bị sập.

Các giới chức ra lệnh di tản đối với các tòa nhà ở khu Lalita Park đông đúc dân cư ngày hôm nay, hai ngày sau khi một tòa nhà 5 tầng bị sập giết chết 67 người.

Nguyên do vụ sập nhà hiện chưa được rõ.

Một số giới chức nói rằng tòa nhà có thể được xây không đúng tiêu chuẩn trong khi những người khác nói rằng phần móng của tòa nhà có thể bị yếu đi vì những trận mưa mùa lớn bất thường.

Họ nói rằng những tòa nhà phải di tản cũng có những vấn đề tương tự.

Dân chúng ở đây nói rằng họ được lệnh góp nhặt vật dụng để nhanh chóng di tản nhưng họ không có chỗ nào khác để trú thân.

Hồi tối thứ Ba, giới hữu trách đã bắt người chủ tòa nhà bị sập về tội gây án mạng.

Tòa nhà này có khoảng 200 người ở, hầu hết là người nghèo nhập cư, cùng với một số cửa tiệm.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG