Đường dẫn truy cập

Khôi nguyên giải Nobel kinh tế người Ấn lên án cuộc bầu cử Miến Điện


Ông Amartya Sen chỉ trích gay gắt Trung Quốc, Thái Lan, và Ấn Độ không có lập trường cứng rắn đối với tập đoàn quân nhân cầm quyền ở Miến Điện
Ông Amartya Sen chỉ trích gay gắt Trung Quốc, Thái Lan, và Ấn Độ không có lập trường cứng rắn đối với tập đoàn quân nhân cầm quyền ở Miến Điện

Một kinh tế gia đoạt giải thưởng Nobel kêu gọi thế giới chú ý hơn tới điều mà ông gọi là “sự kiện bầu cử ngụy tạo” tại Miến dự kiến sẽ được tổ chức vào tháng sau.

Trong bài diễn văn tại đại học Johns Hopkins ở Hoa Kỳ, kinh tế gia Amartya Sen cũng chỉ trích gay gắt Trung Quốc, Thái Lan, và Ấn Độ, quê hương bản xứ của ông, là đã không có lập trường cứng rắn đối với tập đoàn quân nhân cầm quyền ở Miến Điện.

Theo lời ông, nếu chính phủ Miến Ðiện được tạo điều kiện để biến cuộc bầu cử ngày 7/11 ở Miến thành một thắng lợi mang tính tuyên truyền, thì đây sẽ là một thất bại lớn cho công cuộc cải cách dân chủ.

Kinh tế gia Amartya Sen tuyên bố có lẽ không gì quan trọng hơn một cuộc thảo luận công khai toàn cầu về bản chất thực sự của cuộc bầu cử này.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG