Đường dẫn truy cập

Sự di chuyển của người Mỹ hồi gần đây khiến các trận bão tốn kém hơn


Sự di chuyển của người Mỹ hồi gần đây khiến các trận bão tốn kém hơn
Sự di chuyển của người Mỹ hồi gần đây khiến các trận bão tốn kém hơn

Cơ Quan Điều Tra Dân Số Hoa Kỳ nói rằng một sự thay đổi lớn về chỗ ở của người Mỹ sẽ làm chi phí tốn kém hơn khi có những trận bão trong tương lai xảy ra.

Dữ liệu này là đúng lúc bởi vì Cơ Quan Thời Tiết Quốc Gia Hoa Kỳ nói chắc sẽ có nhiều trận bão trong năm nay hơn thường lệ, ít nhất là sáu trận bão lớn. Mùa bão Bắc Đại Tây Dương khởi sự vào lúc bắt đầu tháng 6 và chấm dứt vào cuối tháng 11.

Trong quá khứ, các trận bão thường hay thổi vào các tiểu bang miền nam, từ Texas tới North Carolina. Các dữ liệu điều tra dân số cho thấy từ năm 1960, số người sống tại các khu vực bờ biển dễ bị bão nhất tại các tiểu bang đó tăng 163%. Mật độ dân số trong khu vực đó đã gia tăng mạnh từ 8% lên 12%. Sự thay đổi đó khiến có thêm nhiều người, nhà cửa, và cơ sở kinh doanh lâm vào nguy cơ tàn phá.

Một trong những trận bão gây tốn kém nhiều nhất trong lịch sử Hoa Kỳ là Katrina, tàn phá thành phố New Orleans năm 2005. Trận bão này làm thiệt hại 81 tỉ đô la và gây tử vong cho 1.800 người.

Hai trận bão hồi đầu thế kỷ thứ 20 đã gây ra số tử vong còn cao hơn, và nếu ta kể cả tình trạng lạm phát thì còn tốn kém nhiều hơn nữa.

VOA Express

XS
SM
MD
LG