Đường dẫn truy cập

Hơn 5.000 phụ nữ mang thai nhiễm virus Zika ở Colombia


Hiện không có thuốc chữa trị Zika và vẫn còn nhiều điều chưa biết được về chứng bệnh này, kể cả việc có phải virus này gây nên chứng teo não hay không.
Hiện không có thuốc chữa trị Zika và vẫn còn nhiều điều chưa biết được về chứng bệnh này, kể cả việc có phải virus này gây nên chứng teo não hay không.

Viện Y tế Quốc gia Colombia ngày thứ Bảy loan báo có hơn 5.000 phụ nữ mang thai tại nước này bị lây nhiễm virus Zika.

Trong Tạp chí Dịch tễ học, Viện cho biết tổng số những người được chuẩn đoán lây nhiễm Zika đã lên đến 31.555 người, trong đó có 5.013 phụ nữ mang thai.

Con số mới nhất về những ca lây nhiễm Zika cho thấy dịch bệnh này đã gia tăng 23% so với tuần trước, trong khi đối với phụ nữ mang thai, tỉ lệ gia tăng là 57,8%.

Hiện không có thuốc chữa trị Zika và vẫn còn nhiều điều chưa biết được về chứng bệnh này, kể cả việc có phải virus này gây nên chứng teo não hay không.

Đây là một triệu chứng y khoa theo đó đầu của trẻ em sơ sinh nhỏ hơn bình thường vì não bộ không phát triển thích đáng hay ngưng không phát triển.

Virus do muỗi lan truyền phát triển nhiều nhất tại Châu Mỹ Latin, đặc biệt tại Brazil, với hơn 4.300 trường hợp trẻ em sinh ra không bình thường.

Để giảm bớt những lo ngại trước khi Thế vận hội mùa Hè tổ chức tại Rio de Janeiro khai mạc, Tổng thống Dilma Rousseff ngày thứ Bảy đã trấn an các phóng viên là bà tin tưởng vào lúc Thế vận hội bắt đầu, nước bà sẽ thành công trong việc diệt trừ loại muỗi được xem như gây ra căn bệnh này.

Bà Dilma Rousseff nói việc bùng phát dịch bệnh Zika sẽ không cản trở Brazil tổ chức Thế vận hội vào tháng Tám năm nay.

Trong khi đó ngày thứ Bảy, các binh sĩ Brazil bắt đầu một chiến dịch giáo dục công chúng về các phương pháp diệt trừ muỗi mang virus Zika.

Brazil tiếp tục tập dượt cho lễ hội bất chấp Zika
please wait

No media source currently available

0:00 0:01:45 0:00

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG