Đường dẫn truy cập

Hơn 120 người chết ngày thứ Ba vì giao tranh tại Syria


Cảnh đổ nát ở Erbeen, gần thủ đô của Syria, sau một vụ oanh kích do phi cơ của Lực lượng Không quân Syria thực hiện
Cảnh đổ nát ở Erbeen, gần thủ đô của Syria, sau một vụ oanh kích do phi cơ của Lực lượng Không quân Syria thực hiện
Những người ủng hộ đối lập Syria nói giao tranh và oanh kích tại Syria làm hơn 120 người thiệt mạng hôm thứ Ba, gồm cả một tướng không quân của chính phủ.

Tổ chức Đài Quan sát Nhân quyền Syria cho biết máy bay chiến đấu của Syria oanh kích Maarat al-Numan, một thị trấn chiến lược do phe nổi dậy kiểm soát nằm trên xa lộ Damascus-Aleppo.

Các quan sát viên cũng nói quân đội Syria và phe nổi dậy giao tranh trong một trại tị nạn Palestine gần Damascus.

Cũng vào ngày thứ Ba, truyền hình nhà nước Syria đổ lỗi cho việc ám sát tướng không quân Abdullah Mahmoud al-Khalidi cho những người được gọi là khủng bố. Không có chi tiết nào được nêu lên.

Tuy nhiên Thông tấn xã Pháp tường trình là Đạo binh Tự do Syria của phe nổi dậy nhận đã giết tướng không quân này vì ông là người huấn luyện quân đội.

Phe nổi dậy Syria và lực lượng chính phủ làm ngơ về cuộc ngưng bắn được kêu gọi nhân lễ Eid al-Adha của Hồi Giáo. Cuộc ngưng bắn chính thức chấm dứt hôm thứ Hai.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG