Đường dẫn truy cập

Hoa Kỳ đặt mục tiêu trở lại Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc


Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken.
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken.

Chính quyền của Tổng thống Joe Biden hôm 24/2 tuyên bố sẽ ứng cử vào Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc.

Theo chính sách “Nước Mỹ trên hết” của chính quyền người tiền nhiệm Donald Trump, Washington rút khỏi cơ quan của Liên Hiệp Quốc năm 2018, nhưng Hoa Kỳ mới đây tuyên bố quay trở lại với vai trò quan sát viên.

“Tôi vui mừng thông báo rằng Hoa Kỳ sẽ tranh cử vào Hội đồng Nhân quyền nhiệm kỳ 2022 – 2024”, Ngoại trưởng Antony Blinken nói với hội đồng thông qua đường truyền video.

“Chúng tôi mong sự ủng hộ của tất cả các quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc trong nỗ lực giành một ghế tại cơ quan này”.

Cuộc bỏ phiếu bầu thành viên với nhiệm kỳ ba năm của hội đồng gồm 47 nước dự kiến sẽ bắt đầu tại Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc vào tháng Mười.

Anh, Trung Quốc và Nga, các thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, cũng có chân trong hội đồng.

Các thành viên khác của hội đồng còn có Venezuela, Cuba và Philippines, các nước từng bị chỉ trích về nhân quyền.

“Những quốc gia có hồ sơ nhân quyền tồi tệ nhất không nên là thành viên của Hội đồng này”, ông Blinken nói thêm.

Ngoại trưởng Mỹ cũng đề cập tới các thách thức tại Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, trong đó có điều ông nói là “thành kiến không thể chấp nhận được đối với Israel”, theo Bộ Ngoại giao Mỹ.

VOA Express

XS
SM
MD
LG