Đường dẫn truy cập

Nhiều tù nhân đào thoát trong cuộc vượt ngục chết chóc ở Iraq


Hãng tin Pháp AFP đưa tin rằng Nhà nước Hồi giáo nhận trách nhiệm gây ra cả vụ vượt ngục và đánh bom.
Hãng tin Pháp AFP đưa tin rằng Nhà nước Hồi giáo nhận trách nhiệm gây ra cả vụ vượt ngục và đánh bom.

Quan chức Iraq hôm nay cho biết, ít nhất 30 người chết và 40 tù nhân đào thoát khỏi một nhà tù ở phía bắc thủ đô Baghdad.

Bộ Nội vụ nước này nói 6 cảnh sát và 30 tù nhân tử vong trong cuộc bạo loạn tại nhà tù Khalis.

Nhưng các quan chức khác cho biết con số người chết cao hơn, với 12 cảnh sát và ít nhất 50 tù nhân.

Các quan chức cho biết thêm rằng một vụ ẩu đả xảy ra giữa các tù nhân, và khi các quản giáo tới can thiệp, thì các tù nhân khống chế rồi cướp vũ khí của họ.

Một số tù nhân trốn thoát từng bị kết án vì tội khủng bố.

Tình trạng vượt ngục xảy ra thường xuyên ở Iraq, trong khi nước này đối phó với các chiến binh Nhà nước Hồi giáo.

Một vụ đánh bom xe xảy ra hôm nay ở Baghdad, làm ít nhất 7 người chết và ít nhất 14 người bị thương.

Tin cho hay, vụ tấn công nhắm vào người hành hương Shia.

Hãng tin Pháp AFP đưa tin rằng Nhà nước Hồi giáo nhận trách nhiệm gây ra cả vụ vượt ngục và đánh bom.

Iraq tuyên bố sắp giải phóng hoàn toàn thành phố Tikrit
please wait

No media source currently available

0:00 0:01:15 0:00

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG