Đường dẫn truy cập

Hơn 200,000 người thiệt mạng trong vụ động đất ở Haiti


Thủ tướng Haiti Jean-Max Bellerive cho biết hơn 200,000 người thiệt mạng trong vụ động đất tàn phá Haiti hôm 12 tháng giêng.

Ông Bellerive công bố số liệu vừa kể hôm thứ tư và cho biết có khoảng 300,000 người bị thương.

Trận động đất có cường độ 7 chấm đã tàn phá thủ đô Port-au-Prine và các khu vực xung quanh.

Các giới chức ở đây nói rằng khoảng 1 triệu người mất nhà cửa.

Trước đó, Tổng thư ký Liên hiệp quốc Ban Ki Moon yêu cầu cựu Tổng thống Bill Clinton của Mỹ phối hợp các nỗ lực cứu trợ quốc tế ở Haiti.

Ông Ban cho biết ông Clinton sẽ đảm trách việc vận động sự hỗ trợ quốc tế và sự trợ giúp của khu vực công và khu vực tư.

Ông Clinton, hiện là đặc sứ Liên hiệp quốc về Haiti, cho biết rằng ông sẽ cố gắng hết sức mình nhưng ông cảnh báo rằng có những thách thức rất lớn trước mắt.

Ông Ban Ki Moon nói rằng ông Clinton sẽ đến thăm Haiti vào ngày thứ sáu và sẽ phát động một đợt quyên góp mới vào ngày 17 tháng hai để gây quỹ cho những nỗ lực nhân đạo từ nay đến cuối năm.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG