Đường dẫn truy cập

Thêm hai vận động viên Nga bị tước huy chương Olymic 2008


Thêm hai vận động viên Nga bị tước huy chương Olymic 2008.
Thêm hai vận động viên Nga bị tước huy chương Olymic 2008.

Hôm 26/7, hai vận động viên người Nga Tatyana Lebedeva và Maria Abakumova đã bị Tòa Trọng tài Thể thao bác kháng cáo và tước ba huy chương bạc vì sử dụng doping tại Thế vận hội năm 2008 ở Bắc Kinh.

Tòa Trọng tài Thể thao (CAS) đã xác nhận quyết định của Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) vào năm 2016 về việc truất quyền tranh tài Olympic của hai nữ vận động viên này cùng với nữ vận động viên xe đạp người Nga Ekaterina Gnidenko.

Chất cấm turinabol anabolic steroid bị phát hiện khi IOC kiểm tra lại các mẫu thử doping của ba nữ vận động viên này.

Vận động viên Lebedeva đã giành huy chương bạc Olympic Bắc Kinh 2008 trong môn nhảy xa và nhảy 3 bước nữ.

Vận động viên Abakumova đã giành giải bạc trong môn ném lao tại Thế vận hội 2008.

Vận động viên Gnidenko giành hạng 8 trong môn xe đạp tại Thế vận hội London 2012.

Tại phiên xử phúc thẩm vào tháng 5 năm nay ở thành phố Lausanne, Thụy Sĩ, cả ba nữ vận động viên không thể chứng minh rằng các phương pháp thử doping này là phản khoa học, CAS cho biết trong một tuyên bố.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG