Đường dẫn truy cập

Hai miền Triều Tiên tìm cách giải quyết vụ tranh chấp lương bổng


Công nhân Bắc Triều Tiên làm việc cho công ty Hàn Quốc tại khu công nghiệp Kaesong.
Công nhân Bắc Triều Tiên làm việc cho công ty Hàn Quốc tại khu công nghiệp Kaesong.

Quan chức hai miền Nam - Bắc Triều Tiên hôm nay tiến hành đàm phán nhằm giải quyết vấn đề tranh cãi lương bổng kéo dài nhiều tháng qua tại khu công nghiệp chung.

Một phái đoàn của Hoàn Quốc sớm hôm nay đã lên đường tới Khu Công nghiệp Kaesong nằm ở phía Bắc Hàn trên vùng biên giới đầy căng thẳng giữa hai nước.

Ông Lee Sang-min, người đứng đầu phái đoàn của chính quyền Seoul, nói rằng đây là cuộc họp đầu tiên của ủy ban chung phụ trách điều hành khu công nghiệp kể từ tháng Sáu.

Đôi bên đã tranh cãi suốt hai tháng qua về quyết định đơn phương của miền Bắc, theo đó nâng mức lương tháng tối thiểu cho các công nhân nước này từ 70,35 đôla một tháng lên 74 đôla một tháng kể từ tháng Ba.

Phía Hàn Quốc nhấn mạnh rằng bất kỳ việc điều chỉnh lương bổng nào cũng cần phải được quyết định thông qua thỏa thuận chung.

Hơn 53.000 công nhân Bắc Hàn đã được 120 nhà máy của Hàn Quốc tuyển dụng làm việc tại khu công nghiệp.

Khu này được khánh thành năm 2004 và là một trong những lĩnh vực hợp tác kinh tế hiếm hoi giữa hai miền Triều Tiên.

Có các quan ngại rằng các nhà máy ở Kaesong sẽ tạm thời bị đóng cửa nếu tranh cãi tiếp diễn.

Bình Nhưỡng đã quyết định đóng cửa nơi này trong vòng 5 tháng vào năm 2013 vì tình hình căng thẳng ngoại giao giữa hai nước.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG