Đường dẫn truy cập

2 cảnh sát canh gác nhà thờ Coptic ở Ai Cập bị bắn chết


Nhà thờ St. Markos ở Minya, phía nam thủ đô Cairo, Ai Cập, nơi hai cảnh sát bị bắn chết, ngày 6/1/2015.
Nhà thờ St. Markos ở Minya, phía nam thủ đô Cairo, Ai Cập, nơi hai cảnh sát bị bắn chết, ngày 6/1/2015.

Các giới chức an ninh Ai Cập cho hay các phần tử vũ trang đã giết chết hai nhân viên cảnh sát canh gác một nhà thờ Công giáo Coptic ở phía nam thủ đô Cairo.

Cuộc tấn công xảy ra hôm thứ Ba tại Minya, một thành phố bên bờ Sông Nile, cách thủ đô Cairo 250 km.

Vào ngày thứ Tư, các tín đồ Công giáo Coptic sẽ mừng Lễ Giáng sinh, một dịp lễ thuòng đi kèm với việc tăng cường các biện pháp an ninh tại các nhà thờ.

Những người theo đạo Công giáo, đa số là người Copt, chiếm 10% dân số tổng cộng lên tới 87 triệu dân của Ai Cập. Từ lâu, cộng đồng này đã than phiền là bị kỳ thị, và là mục tiêu của nhiều cuộc tấn công cùng với những nhà thờ Công giáo Coptic của họ, sau khi cựu Tổng Thống Mohamed Morsi bị lật đổ hồi năm 2013.

Cảnh sát và binh sĩ Ai Cập cũng trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công thường xuyên do các phần tử chủ chiến thực hiện, từ khi ông Morsi bị loại ra khỏi quyền lực.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG