Đường dẫn truy cập

Hà Nội nỗ lực tối đa ngăn ngừa virus Zika


Muỗi mang virus Zika được đem vào nghiên cứu tại một phòng thí nghiệm ở Dallas, Texas, Mỹ ngày 11/2/2016. Giới hữu trách Việt Nam nói hiện Hà Nội chưa có ca bệnh Zika nào.
Muỗi mang virus Zika được đem vào nghiên cứu tại một phòng thí nghiệm ở Dallas, Texas, Mỹ ngày 11/2/2016. Giới hữu trách Việt Nam nói hiện Hà Nội chưa có ca bệnh Zika nào.

Sở Y tế Hà Nội huy động mọi nguồn lực sẵn có để phòng ngừa bùng phát dịch Zika sau khi Bộ Y tế nâng mức khẩn cấp của loại virus gây teo não lên cấp độ 2.

Bernama dẫn lời Giám đốc Sở Nguyễn Khắc Hiền tại cuộc họp hôm 31/3 đưa ra lời cảnh báo về nguy cơ bộc phát dịch bệnh với khoảng 8.000 lượt khách nước ngoài đáp sân bay Nội Bài hằng ngày.

Ông Hiền cho biết 62 bệnh viện đa khoa địa phương phải giám sát các cư dân từ nước ngoài trở về, đặc biệt là từ các nước đang bị virus Zika hoành hành.

Sở Y tế Hà Nội cho biết sẽ tiến hành chiến dịch quảng bá tại các cửa khẩu biên giới để du khách biết nơi liên lạc khi có triệu chứng của Zika.

Cư dân địa phương được khuyến cáo sử dụng thuốc diệt muỗi và che đậy các nơi cất trữ nước để ngăn muỗi sinh sản.

Giới hữu trách nói hiện Hà Nội chưa có ca bệnh Zika nào.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới, 59 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn cầu đã báo cáo có virus Zika.

Một số người nước ngoài, sau khi rời khỏi một số quốc gia Đông Nam Á, cũng được báo cáo xét nghiệm dương tính với Zika, virus chủ yếu lây truyền qua muỗi có liên hệ với chứng teo não chưa có thuốc chủng ngừa hay chữa trị.

Theo Bernama, VNA.

Hà Nội nỗ lực tối đa ngăn ngừa virus Zika
please wait

No media source currently available

0:00 0:00:57 0:00

VOA Express

XS
SM
MD
LG