Đường dẫn truy cập

Libya: 'Lực lượng chính phủ chặn tàu chở dầu của phiến quân'


Tàu chở dầu treo cờ Bắc Triều Tiên đậu trong cảng Es Sider ở Ras Lanuf, Libya
Tàu chở dầu treo cờ Bắc Triều Tiên đậu trong cảng Es Sider ở Ras Lanuf, Libya
Giới chức Libya nói lực lượng chính phủ đã chặn giữ một tàu chở dầu thô mà lực lượng dân quân ly khai định cho xuất khẩu, thách thức chính quyền trung ương của nước này.

Nguồn tin của giới quân sự và ngành công nghiệp dầu hôm thứ Hai cho biết hải quân Libya đã chặn con tàu khi nó cố gắng rời cảng As-Sidra ở phía đông và đưa nó vào "cảng do nhà nước kiểm soát."

Một phát ngôn viên quân nổi dậy trước đó đã phủ nhận việc họ mất quyền kiểm soát con tàu.

Con tàu Morning Glory treo cờ Bắc Triều Tiên nhưng không rõ chủ sở hữu thực sự là ai. Nguồn tin vận chuyển hàng hải nói rằng lá cờ được treo để tiện cho việc giữ bí mật chủ sở hữu.

Hôm thứ Hai, Quốc hội Libya đã ra chỉ thị triển khai lực lượng đặc biệt trong vòng một tuần để "giải phóng" tất cả những hải cảng do phiến quân chiếm giữ ở miền đông nhiều biến động của đất nước.

Mỹ trước đó đã cảnh báo về những hậu quả liên quan đến bất kỳ hoạt đông mua bán dầu thô trái phép được đưa trên tàu.

Dầu thô thuộc Tổng công ty Dầu Quốc gia Libya và nhóm 3 đối tác Mỹ. Libya cấm lực lượng dân quân bán dầu thô trực tiếp ra thị trường thế giới.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG