Đường dẫn truy cập

Giới chức Afghanistan dự kiến hoà đàm sẽ khởi sự trong nay mai


Tân Đại sứ Afghanistan tại Pakistan, ông Omar Zakhilwal, trong cuộc phỏng vấn dành riêng cho thông tín viên Ayaz Gul của đài VOA tại Islamabad.
Tân Đại sứ Afghanistan tại Pakistan, ông Omar Zakhilwal, trong cuộc phỏng vấn dành riêng cho thông tín viên Ayaz Gul của đài VOA tại Islamabad.

Một viên phụ tá thân cận của Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani cho biết cuộc hoà đàm trực tiếp với phe nổi dậy Taliban có phần chắc sẽ diễn ra trước cuối tháng này mà không có điều kiện tiên quyết nào. Tân Đại sứ Afghanistan tại Pakistan, ông Omar Zakhilwal, đã cho biết như vậy trong cuộc phỏng vấn dành riêng cho thông tín viên Ayaz Gul của đài VOA tại Islamabad.

Đại sứ Omar Zakhilwal cho biết sự hợp tác mà ông mô tả là "tích cực" của Pakistan đã góp phần làm sống lại mối hy vọng cho nền hoà bình của Afghanistan.

Không giống như những người tiền nhiệm, Đại sứ Zakhilwal tới Islamabad với "những quyền hạn đầy đủ về chính trị" và sự hậu thuẫn của toàn bộ các chính khách thuộc nhiều phe phái ở Afghanistan để tranh thủ sự ủng hộ thiết yếu và kiên trì của Pakistan để chấm dứt cuộc nổi dậy kéo dài 15 năm của phe Taliban ở Afghanistan.

Các giới chức cấp cao của Afghanistan, Pakistan, Hoa Kỳ và Trung Quốc, tại cuộc họp mới nhất ở Islamabad, đã tán đồng một "lộ đồ" cho hoà bình và loan báo rằng cuộc đàm phán trực tiếp giữa các phe lâm chiến ở Afghanistan sẽ diễn ra vào cuối tháng này.

Ông Zakhiwal nói ông tin là cuộc họp sẽ diễn ra như dự kiến. Ông cho biết thêm rằng các nước đang tìm cách xác định địa điểm hội nghị và đã tiếp xúc với văn phòng chính trị của phe Taliban ở Qatar để sắp xếp công việc.

Các giới chức cấp cao của Afghanistan, Pakistan, Hoa Kỳ và Trung Quốc, tại cuộc họp mới nhất ở Islamabad, đã tán đồng một "lộ đồ" cho hoà bình và loan báo rằng cuộc đàm phán trực tiếp giữa các phe lâm chiến ở Afghanistan sẽ diễn ra vào cuối tháng này.
Các giới chức cấp cao của Afghanistan, Pakistan, Hoa Kỳ và Trung Quốc, tại cuộc họp mới nhất ở Islamabad, đã tán đồng một "lộ đồ" cho hoà bình và loan báo rằng cuộc đàm phán trực tiếp giữa các phe lâm chiến ở Afghanistan sẽ diễn ra vào cuối tháng này.

Ông Zakhiwal cho biết: "Chúng tôi không hề có ảo tưởng là khi chúng tôi ngồi xuống với phe Taliban thì không bao lâu cúng tôi sẽ có được một giải pháp. Cho nên đó sẽ là một tiến trình kéo dài. Tôi mong là nó sẽ không dài đến độ làm cho mọi người mất hết hy vọng, nhưng chắc chắn là hoà bình sẽ không có được chỉ sau một vài cuộc họp."

Phát ngôn viên Taliban, ông Zabihullah Mujahid, nói với đài VOA rằng chỉ có văn phòng của Taliban ở Qatar mới có quyền bình luận về vấn đề họ có định tham gia cuộc thương thuyết hay không.

Ông Mujahid bác bỏ những tin tức cho rằng một phái đoàn cấp cao của văn phòng Qatar mới đây đã tới Pakistan để chuẩn bị cho cuộc hoà đàm.

Đại sứ Zakhilwal nói rằng sự hoài nghi của nhiều người ở Kabul về sự trợ giúp của Pakistan trong tiến trình hoà bình tiếp tục là một thách thức cho nỗ lực của Tổng thống Ghani nhằm làm hoà với Islamabad.

Nhiều người Afghanistan lâu nay vẫn tố cáo là quân đội Pakistan lén lút giúp đỡ và cung cấp nơi ẩn náu cho phe Taliban.

Ông Zakhilwal cho rằng tất cả các bên cần ra sức khắc phục điều ông gọi là "những nhận thức tiêu cực." Ông cũng ghi nhận sự hợp tác của Pakistan trong các cuộc thảo luận 4 bên về nỗ lực hoà bình Afghanistan.

Ông Zakhilwal nói: "Chúng tôi không thể đòi hỏi gì thêm nữa. Hoàn toàn không có sự kháng cự nào từ Pakistan, và cho tới giờ này, họ chứng tỏ sự cam kết đầy đủ đối với lộ đồ đó, và tôi tin chắc là họ có ý định như vậy. Nhưng chúng ta phải duy trì một môi trường thuận lợi, và nếu chúng ta theo đúng lộ đồ này thì tôi tin là chúng ta sẽ có được những chỉ dấu tích cực trong nay mai."

Phát ngôn viên Taliban, ông Zabihullah Mujahid, nói với đài VOA rằng chỉ có văn phòng của Taliban ở Qatar mới có quyền bình luận về vấn đề họ có định tham gia cuộc thương thuyết hay không.
Phát ngôn viên Taliban, ông Zabihullah Mujahid, nói với đài VOA rằng chỉ có văn phòng của Taliban ở Qatar mới có quyền bình luận về vấn đề họ có định tham gia cuộc thương thuyết hay không.

Mặc dù vậy, cũng như nhiều nhà quan sát ở Afghanistan và ở nước ngoài, Đại sứ Zakhilwal lo ngại là bạo động của phe Taliban sẽ gia tăng trong những tuần lễ sắp tới khi thời tiết ấm áp giúp cho quân nổi dậy di chuyển dễ dàng hơn qua những con đường trên núi có tuyết phủ.

Ông Zakhilwal cho biết: "Khi chúng ta không thấy bạo động sút giảm trong tiến trình hoà bình thì công chúng sẽ không tin vào tiến trình và họ sẽ nói 'các ông thấy đó, Taliban chỉ lợi dụng việc thương thuyết như một chiến thuật trì hoãn.' Do đó việc giảm thiểu bạo động là một chỉ dấu trong lộ đồ này, một chỉ dấu để dân chúng thấy là họ nên ủng hộ tiến trình hoà bình."

Các giới chức Pakistan nhất mực nói rằng họ chỉ có ảnh hưởng "rất ít" đối với Taliban để tìm cách thuyết phục nhóm nổi dậy này tham gia hoà đàm, và bác bỏ những gợi ý cho rằng quân đội Pakistan hoàn toàn khống chế Taliban hoặc có thể ảnh hưởng tới những hoạt động quân sự của nhóm này bên trong Afghanistan.

Đại sứ Zakhilwal phủ nhận những nguồn tin cho rằng có sự bất đồng ý kiến giữa Tổng thống Ghani với Tổng quản trị viên Abdullah Abdullah về cuộc hoà đàm với Taliban.

Ông nói rằng chính phủ đoàn kết quốc gia ở Kabul sẵn sàng "mặc cả" và sẽ xem xét tới việc đưa Taliban vào cơ cấu chính trị và quyền lực khi cuộc thương thuyết bắt đầu. Ông tái khẳng định là không bên nào nên đưa ra điều kiện tiên quyết cho cuộc thương thuyết hoà bình.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG