Đường dẫn truy cập

Đức bác bỏ tin về kế hoạch xóa bỏ các trại tập trung người Roma


Ngoại trưởng Đức Guido Westerwelle hôm nay khẳng định tuyên bố của Tổng thống Pháp, Nicolas Sarkozy, rằng Thủ tướng Đức, Angela Merkel, nói với ông Sarkozy Đức định xóa bỏ các trại tập trung người Roma là một “sự hiểu lầm”.

Tổng thống Pháp đưa ra phát biểu này hôm thứ năm sau khi nói chuyện với Thủ tướng Đức tại cuộc họp thượng đỉnh của các lãnh đạo trong Liên hiệp Châu Âu diễn ra ở Brussels, Bỉ.

Đức khẳng định Thủ tướng Merkel không loan báo như thế.

Tổng thống Sarkozy bị chỉ trích nặng nề về việc Pháp trục xuất hàng ngàn người Roma còn gọi là người Gypsy.

Hôm thứ năm, Ủy viên Châu Âu đặc trách Tư pháp, ông Vivian Reding, ngụ ý rằng chính sách trục xuất của Pháp gợi nhớ hành động của Đức quốc xã thời Đệ nhị Thế chiến.

Thủ tướng Đức bày tỏ sự ủng hộ đối với Pháp trước lời chỉ trích nặng nề của ông Reding.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG